04/10/2015 15:10 GMT+7

​Mưa lớn, nhiều bang Mỹ ngập nặng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 4-10, mưa lớn dữ dội tiếp tục đổ xuống các bang miền đông nam nước Mỹ, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Khu Garden City Beach ở Nam Carolina ngập nặng - Ảnh: Reuters

Theo AFP, các bang Bắc và Nam Carolina đang bị mưa lũ tàn phá nặng nề nhất. Tuy nhiên mưa gió không tha bất kỳ khu vực nào ở bờ đông nước Mỹ.

Trước đó bão Joaquin đã đổ bộ vào Bahamas, phá hủy nhiều nhà cửa và đang đe dọa Bermuda. Tuy nhiên mưa lớn tại Mỹ xuất phát từ nguyên nhân thời tiết khác.

Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley cảnh báo mưa lớn lịch sử sẽ đổ xuống bang này trong hôm nay. Tổng thống Barack Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nam Carolina và ra lệnh đưa hàng cứu trợ tới những vùng bị ngập nặng.

Nhà chức trách Nam Carolina cho biết mưa gió là nguyên nhân dẫn đến ba trường hợp thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Tại thành phố Charleston ở Nam Carolina, nhiều con đường ngập sâu trong nước. Phần lớn cửa hàng, quán ăn, bar… đều phải đóng cửa.

Nhiều khu vực trong bang Nam Carolina bị mất điện.

“Ở đây trước cũng hay bị ngập nhưng tình hình hiện nay là chưa từng thấy” - AFP dẫn lời cảnh sát Edwin Graceley ở Charleston. Nhà chức trách ở Bắc và Nam Carolina đã di tản hàng nghìn người dân.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo “nguy cơ lũ lịch sử, đe dọa tính mạng người dân” dọc khu vực đông nam nước Mỹ.

“Mối đe dọa lũ lụt thảm họa sẽ tiếp diễn ở nhiều vùng miền đông nam. Gió lớn cũng có thể xô đổ các đường dây điện” - NWS nhấn mạnh.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên