30/07/2015 11:45 GMT+7

Mỹ: Máy bay chở gần 300 người hạ cánh khẩn cấp

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Chiếc máy bay chở 276 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn đã đổi hướng đáp xuống một sân bay quân sự ở Alaska sau khi mọi người phát hiện có khói trên máy bay.

Một chiếc Boeing 777-300ER của Cathay Pacific chở gần 300 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Alaska sau khi phát hiện có khói trên máy bay - Ảnh: theguardian.com

Sự việc xảy ra đêm 29-7 (giờ địa phương) trên chuyến bay số hiệu CX884 của hãng Cathay Pacific. Máy bay cất cánh từ Hong Kong đi Los Angeles, tuy nhiên đã phải đổi hướng đáp xuống một sân bay quân sự xa xôi ở Alaska. 

The Guardian dẫn nguồn tin các quan chức Cathay Pacific cho biết tất cả mọi người trên máy bay đều an toàn. Phía hãng đã cử một máy bay khác từ Hong Kong tới để đưa các hành khách tiếp tục đến Los Angeles.

Một quan chức Cathay Pacific cũng đã xin lỗi các hành khách vì những bất tiện mà họ phải chịu.

Ian Gregor - một người phát ngôn Cục Hàng không Liên bang Mỹ, cũng xác nhận máy bay hạ cánh khẩn cấp mà không xảy ra sự cố. Máy bay sau đó đã được kiểm tra và được xem là an toàn để bay tiếp. 

Được biết máy bay phải hạ cánh khẩn cấp là một chiếc Boeing 777-300ER. Một đại diện hãng Boeing đã từ chối bình luận về vụ việc.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên