28/07/2015 07:00 GMT+7

Động đất tại Indonesia, người dân hoảng loạn

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Một trận động đất mạnh 7.0 độ Richter hôm nay 28-7 đã gây rung chuyển tỉnh Papua, miền Đông Indonesia  khiến nhiều người dân hoảng sợ rời bỏ nhà cửa.

Khu vực xảy ra vụ động đất mạnh 7.0 độ - Ảnh: Getty Images

Theo AFP, không có cảnh báo sóng thần sau trận động đất. Nhà chức trách Indonesia cho biết hiện chưa có báo cáo về số người thương vong.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 6g41 phút sáng nay 28-7 (tức 21g41 GMT) tại khu vực có độ sâu 52.8 km, cách thủ phủ Japapura 250 km về phía tây. Đây là khu vực rừng rậm thuộc tỉnh Papua.

“Có thể cảm thấy sức mạnh của trận động đất trong 4 giây - người phát ngôn Cơ quan Phòng chống thiên tai Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết – Nhiều người dân đã hoảng sợ chạy ra khỏi nhà”

Theo ông Nugroho, hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại do khu vực xảy ra động đất là một nơi xa xôi hẻo lánh, rất khó tiếp cận.

Indonesia nằm trên “vành đai lửa” của Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm, do vậy thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn và núi lửa.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: động đất INdonesia