05/07/2015 14:38 GMT+7

Nhật tập trận quy mô lớn với Mỹ, Úc

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Ngày 5-7, quân đội Mỹ và Úc khai mạc cuộc tập trận khổng lồ “Talisman sabre” tại lãnh thổ Úc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên lực lượng Nhật tham dự cuộc diễn tập hai năm một lần này.

Xuất hiện trên tàu hải quân Mỹ USS Blue Ridge, Thủ tướng Úc Tony Abbott (giữa) nhấn mạnh tầm quan trọng giữa liên minh Mỹ - Úc - Ảnh: Reuters

Theo AFP, cuộc diễn tập “Talisman sabre” với sự tham gia của 30.000 binh sĩ Mỹ và Úc sẽ diễn ra ở bang Queensland và vùng lãnh thổ phương Bắc của Úc từ ngày 5 đến 21-7. Lực lượng hai bên sẽ tổ chức các hoạt động diễn tập cả trên biển, trên không và trên bộ.

Điều đáng nói là lần đầu tiên cuộc tập trận “Talisman sabre” có sự hiện diện của Nhật. Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật (JGSDF) cử 40 sĩ quan tham gia cùng với lực lượng Mỹ. Ngoài ra New Zealand cũng triển khai hơn 500 binh sĩ tới tập trận.

Có mặt trên tàu chiến USS Blue Ridge ở Sydney, Thủ tướng Úc Tony Abbott khẳng định quan hệ liên minh Mỹ - Úc là hết sức quan trọng, đặc biệt trong thời điểm hàng loạt thách thức an ninh đã nổi lên ở nhiều khu vực trên thế giới.  

Cuộc tập trận “Talisman sabre” diễn ra trong thời điểm Trung Quốc đang ồ ạt lấn biển, xây đảo nhân tạo trên biển Đông, làm căng thẳng khu vực leo thang. AFP dẫn lời chuyên gia John Lee thuộc ĐH Sydney nhận định Mỹ và Úc đang tăng cường hợp tác để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc.

Nhật và Úc cũng đang tăng cường quan hệ đáng kể trong thời gian qua. Mới đây Thủ tướng Úc Abbott mô tả Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là “một người bạn rất, rất gần gũi”. Chính phủ Úc cũng đang cân nhắc việc mua thêm tàu ngầm lớp Soryu từ Nhật.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên