29/05/2015 18:27 GMT+7

Ecuador phá vụ buôn lậu 20.000 vây cá mập

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - AP ngày 28-5 cho biết cảnh sát Ecuador đã phá vụ buôn lậu đến 20.000 vây cá mập tại thành phố Manta khi chuẩn bị xuất sang châu Á với trị giá ước tính đến 1,5 triệu USD.

Vây cá mập bị cảnh sát Ecuador tịch thu - Ảnh: AP

Đại tá Rommel Tapia, người đứng đầu bộ phận cảnh sát tư pháp ở thành phố Manta - cách thủ đô Quito (Ecuador) khoảng 260km về phía tây nam - xác nhận với AP đã khám xét 9 nơi ở của các đối tượng cất giấu vây cá mập trái phép và có 6 người bị bắt giữ để điều tra liên quan vụ việc trên, trong đó có một người mang quốc tịch Trung Quốc.

“Chính quyền Ecuador đã giáng một đòn nặng nề vào mạng lưới quốc tế buôn bán vây cá mập trái phép” - bộ trưởng Nội vụ José Serrano nói về chiến công phá vụ buôn lậu nêu trên với Đài Phát thanh Democracia.

Vây cá mập được sử dụng trong món súp vây cá mập truyền thống của người Trung Quốc. Nhu cầu sử dụng vây cá mập nhiều từ châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc, dẫn đến cá mập bị săn bắt vô tội vạ.

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên