28/05/2015 10:14 GMT+7

Đức: 20.000 người di tản vì bom Thế chiến II

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Sáng nay 28-5 (giờ VN), nhà chức trách Đức di tản 20.000 người dân thành phố Cologne trong lúc vô hiệu hóa một quả bom lớn có từ thời Thế chiến II.

Các nhân viên tình nguyện di tản người già trong một nhà dưỡng lão gần địa điểm có bom Ảnh: Reuters

Theo AFP, nhà chức trách ra lệnh di tản người dân sống trong phạm vi 1km tính từ công trường xây dựng nơi tìm thấy quả bom. Các trường học trong khu vực này, cũng như sở thú Cologne, đều phải đóng cửa suốt cả ngày.

Quả bom do không quân Mỹ thả xuống nằm ở độ sâu 5m dưới mặt đất. Các công nhân xây dựng phát hiện ra nó ở công trường bên bờ sông Rhine, gần cầu Muelheim.

Hàng trăm cảnh sát, lính cứu hỏa và người tình nguyện tham gia vào chiến dịch di tản.

Giao thông đường sông đình trệ, không phận phía trên thành phố Cologne cũng bị đóng cửa khi các chuyên gia phá bom Đức vô hiệu hóa quả bom nặng 1 tấn.

Sau đó tòa thị chính Cologne thông báo quả bom được vô hiệu hóa thành công.

Tròn 70 năm sau Thế chiến II, rất nhiều khu vực ở Đức vẫn chứa những quả bom chưa nổ mà lực lượng đồng minh ném xuống. Các công nhân xây dựng thường xuyên phát hiện ra bom dưới lòng đất. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên