27/05/2015 11:07 GMT+7

​Bắt giữ trùm mafia Ý tại Brazil sau 30 năm trốn chạy

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cảnh sát Brazil ngày 26-5 cho biết họ bắt giữ một ông trùm mafia Ý bị cáo buộc giết hơn 20 người hồi thập niên 1980 và chạy trốn suốt 30 năm qua.

Trùm mafia Ý Pasquale Scotti - Ảnh: Reuters
Trùm mafia Ý Pasquale Scotti - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết cảnh sát bắt giữ ông trùm Pasquale Scotti (56 tuổi) tại thành phố phía đông bắc Recife trong một chiến dịch truy bắt kết hợp giữa cảnh sát liên bang Brazil và Interpol.

Năm 1991 một tòa án tại Ý kết án vắng mặt Scotti về tội sở hữu trái phép vũ khí, tống tiền và thực hiện hơn 20 vụ giết người.

Ông trùm băng đảng mafia Camorra tại Naples này từng bị bắt trong một cuộc đấu súng năm 1983 sau khi ông bị trúng nhiều phát đạn.

Tuy nhiên đến Giáng sinh năm 1984, Scotti bỏ trốn khỏi bệnh viện mà ông đang nhận điều trị.

Lúc đó cảnh sát Ý triển khai hàng loạt cuộc truy bắt và chặn đường hàng ngàn ôtô nhưng vẫn không thể nào bắt Scotti lại.

"Ông ấy bỏ trốn không để lại dấu vết. Cứ như là ông ấy bốc hơi mất" - cảnh sát Ý lúc bấy giờ cho biết.

Reuters cho biết ngày 25-5 cảnh sát ghi nhận trường hợp một người đàn ông sử dụng danh tánh giả tại Brazil và Interpol sau khi so sánh dấu vân tay điện tử đã xác định người này là trùm mafia Scotti.

Trang Globo G1 cho biết cảnh sát ập đến bắt giữ Scotti khi ông trùm này đưa hai đứa con người Brazil của ông đi học.

Các nhà chức trách Ý đang yêu cầu phía Brazil cho phép dẫn độ ông trùm này về nước.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên