23/05/2015 18:57 GMT+7

​Lũ lụt tại Trung Quốc, ít nhất 57 người thiệt mạng

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - AP ngày 23-5 cho biết có ít nhất 57 người chết trong mùa lũ lụt tháng 5-2015 ở Trung Quốc, gồm 2 trẻ em trên một chiếc xe buýt chở quá tải bị lật xuống ao.

Một người đàn ông ngồi trên mui xe hơi bị chết máy do nước lũ dâng cao tại tỉnh Cát Lâm - Ảnh: Reuters
Một người đàn ông ngồi trên mui xe hơi bị chết máy do nước lũ dâng cao tại tỉnh Cát Lâm - Ảnh: Reuters

Báo cáo cho biết trong số 57 người chết nêu trên có 13 người thiệt mạng trong một vụ sập tòa nhà 9 tầng tại thành phố Quý Dương do lở đất sau lũ lụt.

Trong khi đó có ít nhất 16 người mất tích khi lũ lụt quét qua các huyện miền núi của 6 tỉnh và các khu tự trị của nước này.

Theo AP, chính quyền tỉnh Quảng Tây cho biết trong vụ xe buýt chở quá tải lật xuống ao, có đến 21 học sinh mẫu giáo trong tổng số 26 người (thay vì được phép chở 11 người) bị thương đang được chữa trị trong bệnh viện.

Nguồn tin AP cho biết hiện tài xế, hiệu trưởng nhà trường và giáo viên phụ trách trên đã bị bắt.

Ngoài ra, trong mưa lũ do đường trơn nên một xe buýt bị mất lái đâm vào thành cầu và lật ở tỉnh Hồ Nam dẫn đến 6 người bị thiệt mạng.

Mùa mưa gây ngập lụt tại Trung Quốc hầu như diễn ra hằng năm. Trận lũ lịch sử tại Trung Quốc là vào năm 1998 làm 4.150 người thiệt mạng. Những người này sống chủ yếu tại khu vực sông Dương Tử.

Người dân bắt cá tràn bờ khi lũ về tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông - Ảnh: Reuters
Người dân bắt cá tràn bờ khi lũ về tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông - Ảnh: Reuters
HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên