27/04/2015 14:28 GMT+7

Động đất ở Nepal ảnh hưởng Nam Á ra sao?

CHIÊU VĂN - VIỆT ANH
CHIÊU VĂN - VIỆT ANH

TTO - Trân động đất 7,8 độ Richter đã phá tan một phần thành phố Kathmandu, giết chết hơn 3.200 người. Ngoài Nepal, nhiều nước láng giềng bị ảnh hưởng.

Nepal có dân số 31 triệu người, hơn 1,1 triệu sống ở khu vực thủ đô Kathmandu - nơi xảy động đất

Nepal rất dễ bị động đất do nằm trên vùng tiếp giáp các mảng địa chất Ấn Độ và Á - Âu. Dãy Himalaya được tạo thành bởi những va đập hàng triệu triệu năm trước và hiện giờ mảng địa chất Ấn Độ vẫn tiếp tục chuyển động, mỗi năm đẩy các ngọn núi lên cao thêm vài milimet.

Các dư chấn tiếp tục xảy ra ở vùng này sau ngày động đất 7,9 Richter

Hơn 40 người thiệt mạng ở gần tâm chấn, cách Kathmandu khoảng 64km và Lamjung khoảng 32km
Hơn 200 người mắc kẹt ở Dharahara
Các quan chức Ấn Độ xác nhận nhiều vụ chết người ở các bang Uttar Pradesh, Bihar và West Bengal. Tại các bang Assam và Bihar cùng vùng đồi núi Darjeeling, nhiều tòa nhà đã bị sập

Một vụ lở núi do động đất đã chôn vùi một khu trại leo núi ở sườn phía nam, 18 trường hợp tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Hai khu vực của Bangladesh bị ảnh hưởng
Rất nhiều công dân Trung Quốc thiệt mạng 
CHIÊU VĂN - VIỆT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên