21/04/2015 05:52 GMT+7

​Somalia: Tấn công xe buýt Liên Hiệp Quốc, 7 người thiệt mạng

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ít nhất 7 người trong đó có 4 nhân viên Liên Hiệp Quốc thiệt mạng khi nhóm Hồi giáo Shebad ở Somalia kích nổ một trái bom trên chiếc xe buýt của LHQ tại phía đông bắc thị trấn Garowe.

Bốn nhân viên LHQ thiệt mạng làm việc cho tổ chức trẻ em UNICEF.

​Hiện trường vụ tấn công xe buýt LHQ của nhóm Hồi giáo Shebab - Ảnh: Reuters ​

Vụ tấn công xảy ra trên một chiếc xe buýt màu trắng có logo của LHQ. Chiếc xe phát nổ khi các nhân viên của tổ chức này trở về nhà khách sau khi tan sở. Đoạn đường này chỉ mất khoảng 3 phút đi xe buýt.

LHQ cho biết vụ tấn công còn khiến nhiều người khác bị thương, trong đó có 4 nhân viên của UNICEF.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án và gọi đây là vụ tấn công “dã man”. “Với việc tấn công UNICEF, Al-Shebab đã tấn công trẻ em Somali – Tổng thống Somali Hassan Sheikh Mohamud phát biểu – Chúng cũng đã tấn công vào tương lại cả đất nước và tôi kịch liệt lên án hành động trên”

Shebab, một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Somali, đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trên. Chúng gọi LHQ là một “lực lượng xâm chiếm trên đất Somalia”.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên