31/03/2015 06:21 GMT+7

​Nghi can tấn công NSA có thể chuyển giới

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Reuters cho biết hai nghi can - một đã chết và một bị thương - trong vụ lái xe đâm vào cổng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 30-3 mặc quần áo phụ nữ và có thể đã tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Hiện trường vụ việc bên ngoài NSA  Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ việc bên ngoài NSA Ảnh: Reuters

Các binh sĩ canh gác bên ngoài NSA buộc lòng nổ súng vào các nghi can khi sự việc xảy ra. Một sĩ quan cảnh sát cũng bị thương.

NSA tuyên bố rằng hai nghi can trong xe đã "cố gắng xâm nhập trái phép" và không làm theo hướng dẫn rời khỏi khu vực này của các binh sĩ.

Các quan chức hành pháp Mỹ cho biết vẫn chưa rõ động cơ của vụ việc nhưng cho biết không có bằng chứng của việc liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra các quan chức Mỹ cho biết ma túy có thể góp phần trong vụ tấn công này.

Reuters dẫn lời các quan chức cho biết vẫn chưa thể xác nhận thông tin từ truyền thông về các loại vũ khí và ma túy tìm thấy trong chiếc SUV mà hai nghi can dùng để thực hiện cuộc tấn công.

Nghi phạm còn sống là một cư dân của Baltimore và hiện được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Nhà điều tra đang cố gắng xác định danh tánh của nghi can đã chết.

Cảnh sát hạt Howard cho biết chiếc SUV đã bị đánh cắp vào buổi sáng cùng ngày bên ngoài một khách sạn lân cận vùng Jessup, Maryland.

 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên