05/03/2015 14:08 GMT+7

Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế thấp hơn mọi năm và cam kết chống ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu khai mạc đại hội NPC Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC), ông Lý Khắc Cường cho biết chính phủ Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2015 là 7%, thấp hơn mục tiêu 7,5% đề ra năm ngoái.

Ông Lý khẳng định do các yếu tố truyền thống thúc đẩy tăng trưởng bị suy yếu, nước này cần tiếp tục cải cách cơ cấu.

“Những vấn đề trầm trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước ngày càng trở nên rõ ràng. Những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong năm nay có thể lớn hơn năm ngoái. Đây là một năm quan trọng đối với các cải tổ toàn diện” - ông Lý nhấn mạnh.

Ông Lý thông báo chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tao hơn 10 triệu công ăn việc làm tại các thành phố để duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp 4,5%.

Về lĩnh vực môi trường, ông Lý tuyên bố Bắc Kinh sẽ chống ô nhiễm “bằng tất cả sức mạnh”. Theo ông Lý, ô nhiễm môi trường đang gây ảnh hưởng trầm trọng tới chất lượng cuộc sống của người dân Trung Quốc.

Ông cam kết chính phủ sẽ thực thi nghiêm túc các luật bảo vệ môi trường và thẳng tay trừng trị các đối tượng xả khí thải trái phép.

Thủ tướng Trung Quốc cũng quả quyết rằng chính quyền nước này sẽ tiếp tục cứng rắn với nạn tham nhũng.

“Chúng tôi không dung thứ cho tham nhũng. Bất cứ ai phạm tội tham nhũng sẽ bị trừng trị thích đáng. Mọi hành vi tham nhũng, dù ở cấp độ nào, cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc” - ông Lý nói.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên