27/02/2015 16:26 GMT+7

​Mỹ và Cuba bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quan chức cấp cao Mỹ và Cuba gặp nhau hôm nay (27-2) tại Washington để bắt đầu vòng đàm phán thứ hai hướng đến việc bình thường hóa mối quan hệ hai nước.

Du khách nước ngoài tham quan thủ đô Havana - Ảnh: Reuters
Du khách nước ngoài tham quan thủ đô Havana - Ảnh: Reuters

Vòng đàm phán thứ hai, theo Reuters, bắt đầu trong bối cảnh lấn cấn về việc Mỹ liệt kê Cuba trong danh sách những quốc gia hỗ trợ cho khủng bố hồi năm 1982.

Cuba gây áp lực buộc Mỹ phải gạt nước này ra khỏi danh sách tài trợ cho khủng bố trước khi chính thức tái phục hồi các mối quan hệ ngoại giao.

Cuba cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt lên ngân hàng ngăn cản công việc ngoại giao của nước này với Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết chính quyền Obama sắp hoàn tất việc rà soát những xem xét của Mỹ về vị trí của Cuba trong danh sách tài trợ khủng bố. Danh sách này phải được trình lên quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên quan chức này cho biết việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao hai nước không dính đến danh sách khủng bố và việc Cuba khăng khăng liên kết hai việc này với nhau có thể dẫn đến việc trì hoãn mở cửa các Đại sứ quán.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên