27/01/2015 11:49 GMT+7

​Pakistan bắt hơn 9.000 người sau vụ tấn công trường học

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Nhà chức trách Pakistan bắt giữ ít nhất 9.000 người bị tình nghi là phiến quân sau vụ Taliban tấn công trường học hồi tháng trước khiến 136 học sinh thiệt mạng.

Các nghi can phiến quân bị Pakistan bắt giữ - Ảnh: Reuters

Trong số người bị bắt, có hơn 3.000 sĩ và hơn 3.500 người tị nạn Afghanistan, theo Zee News ngày 26-1.

Các vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các phiến quân và những người ủng hộ họ mà lực lượng an ninh Pakistan phát động sau vụ tấn công một trường học do quân đội điều hành ở thành phố Peshawar ngày 16-12-2014 làm hơn 140 người chết, trong đó có 136 học sinh.

Taliban đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Chính phủ Pakistan sau đó quyết định nối lại việc thi hành án tử hình để trấn áp những kẻ khủng bố.

Ngày 21-12, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cam kết sẽ tấn công truy quét tất cả các nhóm khủng bố, bất luận đó là nhóm nào. Một ngày sau đó, nước này thông báo hành hình 500 phiến quân.

Phía Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi chính quyền Pakistan không dỡ bỏ lệnh cấm tử hình.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên