26/01/2015 08:28 GMT+7

​Phiến quân tấn công, 80% Pakistan mất điện

T.VY
T.VY

TTO - Ngày 25-1, gần 80% lãnh thổ Pakistan đã rơi vào cảnh không có điện sau khi phiến quân tấn công làm một đường dây tải điện chính bị đứt.

Đường sá ở TP Karachi, Pakistan tối om do mất điện sáng sớm 25-1 - Ảnh: Getty 

Đây là một trong những vụ mất điện tồi tệ nhất tại quốc gia này từ trước tới nay.

Các quan chức cho biết sự cố bắt đầu từ sau nửa đêm khi một đường dây tải điện nối vào lưới điện quốc gia bị hư hại sau một vụ nổ. Họ nhận định vụ nổ này nhiều khả năng do một nhóm ly khai tại tỉnh Baluchistan bất ổn gây ra.

Một quan chức điện lực cấp cao Pakistan xác nhận khoảng 80% đất nước đã bị cúp điện.

Phát ngôn viên Công ty điện lực quốc gia sau đó thông báo điện đã được khôi phục trên cả nước, trừ hai nhà máy điện hạt nhân chỉ mới có điện đầy đủ vào cuối ngày.

Theo Sky News, Bộ trưởng Điện và nước Pakistan Abid Sher Ali đã xin lỗi vì vụ mất điện và đổ lỗi cho phiến quân ở tỉnh Baluchistan. 

Vụ mất điện xảy ra trong bối cảnh Pakistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng khiến Thủ tướng Nawaz Sharif phải hủy chuyến công du tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ).

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên