28/12/2014 16:40 GMT+7

Nhộn nhịp chuẩn bị đón giao thừa 2015 trên khắp thế giới

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Không khí đón Tết Dương lịch 2015 đang diễn ra nhộn nhịp với nhiều hoạt động khác nhau ở khắp nơi trên thế giới.

Tại New York (Mỹ), con số “15” cao 2,2m được công nhân lắp ráp hoàn thành và vận chuyển đến Quảng trường Thời đại.

Sau đó, cùng với con số “2”, “0” ráp thành “2015” và quả cầu pha lê có đường kính 3,6m, nặng 5.400kg cùng lúc sẽ được thắp bừng sáng trong thời khắc chuyển giao 2014-2015.

Quả cầu pha lê này được ghép từ 2.688 tấm pha lê hình tam giác. Sự kiện thường niên thắp sáng quả cầu pha lê đón chào năm mới tại Quảng trường Thời đại được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 31-12-1907.

Công nhân thử nghiệm thắp sáng con số “15” chuẩn bị đón năm mới 2015 tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ - Ảnh: nbcnews.com
Công nhân thử nghiệm thắp sáng con số “15” chuẩn bị đón năm mới 2015 tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ - Ảnh: nbcnews.com
Quả cầu pha lê Quảng trường Thời đại đang được gấp rút lắp ghép hoàn thành hôm 27-12 - Ảnh: ksdk.com
Quả cầu pha lê Quảng trường Thời đại đang được gấp rút lắp ghép hoàn thành hôm 27-12 - Ảnh: ksdk.com
Video công nhân thử nghiệm thắp sáng con số “15” - Nguồn: You Tube

Trong khi đó, tại Philippines, các công nhân tại làng nghề làm pháo hoa truyền thống thuộc tỉnh Bulacan đang nhộn nhịp làm pháo hoa nhằm kịp thời phục vụ người dân đón năm mới.

Công nhân làm pháo hoa tại tỉnh Bulacan, Philippines - Ảnh: Tân Hoa Xã
Công nhân làm pháo hoa tại tỉnh Bulacan, Philippines - Ảnh: Tân Hoa Xã
Công nhân làm pháo hoa tại tỉnh Bulacan, Philippines - Ảnh: Tân Hoa Xã
Công nhân làm pháo hoa tại tỉnh Bulacan, Philippines - Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại Đài Loan, công ty phi lợi nhuận iSee đã tài trợ 1,197 triệu USD để bắn pháo hoa tại tòa tháp Đài Bắc 101. Dự kiến màn trình diễn pháo hoa sẽ kéo dài trong 218 giây.

“Bắn pháo hoa tại tòa tháp Đài Bắc 101 là sự kiện thú vị mà người dân mong chờ nhất trong thời khắc giao thừa mỗi năm. Màn trình diễn pháo hoa tại tòa tháp này cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước đến với thế giới” - giám đốc điều hành Audrey Yang của iSee nói với hãng tin Tân Hoa Xã.

Tại Nhật Bản, người dân đã bắt đầu ùn ùn về quê ăn Tết trong kỳ nghỉ lễ năm mới kéo dài 9 ngày, gây nên tình trạng quá tải tại các sân bay, tàu hỏa và khu vực đường cao tốc.

Các hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways cho biết trên 90% các chuyến bay nội địa từ sân bay Haneda, Tokyo đã hết chỗ.

Trong khi đó, đường cao tốc Tomei thuộc tỉnh Ayase, Kanagawa ùn tắc giao thông kéo dài tới 17km; tương tự đường cao tốc Chugoku thuộc tỉnh Takarazuka, Hyogo cũng đã kẹt xe 10km trong ngày 27-12.

Sân bay Haneda tấp nập người dân về quê ăn Tết hôm 27-12 - Ảnh: mainichi.jp
Sân bay Haneda tấp nập người dân về quê ăn Tết hôm 27-12 - Ảnh: mainichi.jp
Trẻ em Nhật háo hức đón Tết - Ảnh: japantimes.co.jp
Trẻ em Nhật háo hức đón Tết - Ảnh: japantimes.co.jp

Nhân dịp năm mới 2015, tổ chức Mothers Against Drunk Driving tại Mỹ (tạm dịch Tổ chức những bà mẹ chống lái xe khi say, MADD) kêu gọi chấm dứt nạn lái xe khi say rượu bằng cách treo các khẩu hiệu nhắc nhở trên dãy băng-rol trước khu vực các trạm thu phí ở New York.

Bà Deanna Cohe, phát ngôn viên của MADD kêu gọi: “Gia đình, công việc và tất cả mọi thứ của bạn sẽ biến mất nếu chẳng may bạn không vững tay lái khi say, gây chết người đang tham gia giao thông hoặc chính bản thân bạn đấy. Và rồi những đứa trẻ tội nghiệp sẽ phải mồ côi. Hãy bảo vệ bản thân bạn, nếu cảm thấy không thể lái thì tìm cách gọi taxi đưa bạn về nhà an toàn”.

Theo cbslocal.com

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên