22/12/2014 12:49 GMT+7

Treo mình trên mái Đại thánh đường St Peter phản đối EU

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Doanh nhân người Ý Marcello di Finizio ngày 21-12 đã leo lên mặt chính Đại thánh đường St Peter ở Vatican và cột mình cheo leo trên đỉnh cách mặt đất 80 mét để phản đối liên minh châu Âu (EU).

Nhà thờ St Peter - Ảnh: AFP
Ông Finizio treo mình trên mặt chính của nhà thờ St Peter - Ảnh: AFP

Theo AFP, đây là lần thứ 5 doanh nhân này leo lên công trình kiến trúc kỳ vĩ để gây chú ý của dư luận về những khó khăn của nền kinh tế Ý.

Ông Finizio biểu tình chống lại một biện pháp thắt lưng buộc bụng do EU chỉ thị cho Ý. Theo đó Ý sẽ đấu thầu giấy phép kinh doanh trên bãi biển.

Ông cho rằng biện pháp này sẽ đe dọa đến sự sống còn của câu lạc bộ bãi biển do ông điều hành gần Trieste ở phía đông bắc Ý.

Trong những lần phản đối trước đây, ông Finizio từng 4 lần leo lên đỉnh mái vòm của Đại thánh đường St Peter.

Hồi năm 2012, doanh nhân này đã ngồi suốt 24 tiếng trên đỉnh mái vòm trước khi nhân viên cứu hỏa đưa ông xuống mặt đất. Lúc này ông Finizio biểu tình chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng tại Ý khi đang suy thoái nặng nề.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên