18/12/2014 08:44 GMT+7

Không chịu đánh khủng bố, 54 binh sĩ lãnh án tử hình

T.VY
T.VY

TTO - Một tòa án Nigeria vừa kết án tử hình 54 binh sĩ do từ chối chống lại nhóm khủng bố Boko Haram.

Một phiên tòa quân sự ở Nigeria - Ảnh: Press TV

Press TV ngày 18-12 dẫn nguồn tin luật sư của các binh sĩ này cho biết họ bị tòa án quân sự ở thủ đô Abuja kết tội nổi loạn, tấn công và hèn nhát.

Trước đó những người này đã từ chối tham gia một chiến dịch quân sự hồi tháng 8-2014 nhằm giải phóng 3 thị trấn do Boko Haram kiểm soát.

5 binh sĩ khác được xóa bỏ các cáo buộc.

Hồi tháng 9 vừa qua, 12 binh sĩ Nigeria cũng bị kết án tử hình do tội nổi loạn và mưu sát sĩ quan chỉ huy trong một chiến dịch chống lại Boko Haram - có nghĩa là "cấm giáo dục phương Tây".

Nhóm này bắt đầu nổi dậy từ năm 2009, với mục tiêu lật đổ chính phủ Nigeria. Tính đến nay đã có hơn 10.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công. Boko Haram cũng gây ra hàng loạt vụ bắt cóc, trong đó có vụ bắt cóc gần 300 nữ sinh hồi tháng 4-2014 gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế...

Theo Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, gần 650.000 người Nigeria đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do bị Boko Haram tấn công, trong khi hàng ngàn người khác chạy sang tị nạn ở các nước láng giềng.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên