26/11/2014 16:08 GMT+7

Chống cự cưỡng bức, thiếu nữ Ấn Độ bị thiêu sống

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Một thiếu nữ Ấn Độ đã qua đời ngày 26-11 sau khi bị một nhóm 6 thanh niên thiêu sống do đã chống cự lại chúng khi bị xâm phạm tình dục.

Những cuộc biểu tình phản đối bạo lực với phụ nữ bùng nổ ở Ấn Độ, nhưng nhiều vụ cưỡng hiếp vẫn xảy ra - Ảnh: CBC

Theo AFP, cảnh sát làng Shahjahanpur ở bang Uttar Pradesh cho biết nạn nhân 15 tuổi vừa qua đời trong một bệnh viện địa phương.

Ngày 16-11, khi cô bé vừa bước ra khỏi nhà thì bị một nhóm sáu thanh niên chặn lại. Chúng kéo cô vào nhà và bắt đầu xâm hại tình dục cô. Nạn nhân đã phản ứng quyết liệt. Nổi điên, sáu thanh niên này đã tưới dầu kerosene lên người cô bé và châm lửa đốt.

Cô bé sau đó được đưa vào bệnh viện nhưng các vết bỏng quá nặng nên không qua khỏi.

Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ bốn trong số sáu nghi can. Tất cả đều là người cùng làng Shahjahanpur. Nhà chức trách đang mở chiến dịch săn lùng hai nghi can còn lại.

Làn sóng phản đối nạn bạo lực đối với phụ nữ bùng nổ ở Ấn Độ sau vụ một nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp đến chết trên xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12-2012. Tuy nhiên những vụ cưỡng hiếp tàn bạo vẫn liên tục xảy ra tại quốc gia này trong thời gian qua.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên