01/11/2014 20:56 GMT+7

Hai người Việt buôn lậu sừng tê bị bắt ở Nam Phi

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 1-11, cảnh sát Nam Phi cho biết vừa bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam ở sân bay Johannesburg với 18 sừng tê giác, nặng 41 kg.

Tê giác châu Phi bị săn bắn vô tội vạ vì nhu cầu sừng tê ở châu Á - Ảnh: Reuters
Tê giác châu Phi bị săn bắn vô tội vạ vì nhu cầu sừng tê ở châu Á - Ảnh: Reuters

Theo AFP, lực lượng cảnh sát và hải quan Nam Phi cho biết đây là số lượng sừng tê lớn nhất mà nhà chức trách nước này thu giữ trong một chiến dịch. Hai người này bị bắt khi bay từ Mozambique tới Hà Nội và trung chuyển ở Johannesburg.

Cảnh sát Nam Phi cho biết hai người Việt Nam, 25 và 26 tuổi, sẽ phải ra trình diện trước tòa vào ngày 3-11.

“Họ sẽ bị truy tố tội buôn bán và vận chuyển bất hợp pháp động vật có nguy cơ tuyệt chủng” - tướng Solomon Makgale, đại diện lực lượng cảnh sát Nam Phi, khẳng định.

Nhà chức trách cho biết số sừng này có thể bị cưa từ chính tê giác Nam Phi. Quốc gia này có khoảng 20.000 con tê giác, chiếm 80% số tê giác thế giới. Chỉ trong năm nay, 933 con bị giết để lấy sừng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên