31/10/2014 08:32 GMT+7

​Nga, Ukraine đạt thỏa thuận khí đốt đột phá

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Rạng sáng 31-10 (giờ VN), Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận đột phá, theo đó Matxcơva sẽ cung cấp khí đốt cho Kiev trong mùa đông năm nay.

Giám đốc hãng năng lượng Nga Gazprom Alexei Miller (trái) bắt tay với người đứng đầu công ty khí đốt Ukraine Naftogaz Andriy Kobolev - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, phía Ukraine mua khí đốt từ Nga với giá 378 USD/1.000 m3 từ nay cho đến hết năm 2014. Con số này thấp hơn 100 USD so với mức giá mà Matxcơva đòi Kiev phải trả sau khi khủng hoảng nổ ra ở miền đông Ukraine.

Giá khí đốt Nga bán cho Ukraine sẽ giảm xuống còn 365 USD/1.000 m3 trong quý 1-2015. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cam kết Kiev sẽ lập tức trả 1,45 tỷ USD tiền nợ khí đốt cho Matxcơva và thanh toán khoản 1,65 tỷ USD vào cuối năm nay.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và EU sẽ cho Ukraine vay tổng cộng 4,6 tỷ USD. Sau khi trả nợ, Kiev sẽ còn lại khoảng 1,5 tỷ USD để mua 4 tỷ m3 khí đốt từ Matxcơva cho tới tháng 3-2015.

Ukraine nhập khẩu 50% nhu cầu khí đốt từ Nga. Dù có các cơ sở dự trữ nhưng Kiev vẫn thiếu khoảng 3-4 tỷ m3 khí đốt cho mùa đông năm nay. Nga cung cấp 30% lượng khí đốt tiêu thụ ở EU, và khoảng 50% đi từ Nga tới châu Âu qua hệ thống đường ống ở Ukraine.

Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso khẳng định: “Không có lý do gì để châu Âu phải chịu cảnh giá lạnh trong mùa đông sắp tới”.

Ông cũng đánh giá thỏa thuận này là “tia hi vọng đầu tiên” về khả năng cải thiện quan hệ giữa Nga và Ukraine.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên