20/10/2014 11:59 GMT+7

Phi công Hãng bay Lufthansa lại đình công 35 giờ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Liên đoàn phi công Đức Vereinigung Cockpit (đại diện khoảng 5.400 phi công Hãng Lufthansa) thông báo lần đình công tiếp theo của các nhân viên Hãng bay Lufthansa sẽ kéo dài 35 tiếng.

Một phi công của hãng Lufthansa tham gia đình công tại sân bay Fraport ở Frankfurt ngày 2-4-2014 - Ảnh: Reuters
Một phi công của Hãng Lufthansa tham gia đình công tại sân bay Fraport ở Frankfurt ngày 2-4-2014 - Ảnh: Reuters

Cuộc đình công bắt đầu từ 11 giờ GMT (18g00 Việt Nam) thứ hai (20-10) đến 21g59 GMT (5g00 Việt Nam) thứ ba (21-10).

Theo WSJ, cuộc đình công dẫn tới việc Lufhansa phải hủy 1.450 chuyến bay chặng ngắn với các loại máy bay Airbus 320, Boeing 737 và Embraer. Những chuyến bay chặng dài sẽ không bị ảnh hưởng. Các cuộc đình công trước đây của Lufhansa nhằm vào các chuyến bay đường dài, trong đó có cả những lộ trình từ Đức tới Bắc Mỹ.

Lần đình công này tiếp tục diễn ra khi giữa ban lãnh đạo hãng bay và các phi công vẫn chưa đạt được thỏa thuận về những chính sách lương hưu.

Theo quy chế hiện tại, phi công Hãng Lufthansa được nghỉ hưu ở tuổi 55 với 60% lương. Nhưng mới đây Liên minh châu Âu (EU) đã sửa đổi luật, cho phép phi công hành nghề tới 65 tuổi.

Các phi công Lufhansa yêu cầu hãng vẫn phải thanh toán lương hưu như cũ khi họ muốn nghỉ hưu sớm, nhưng với quy định mới của EU, Hãng Lufthansa cho biết việc trả lương hưu sẽ có những điều chỉnh. Theo AP, Lufthansa muốn cắt giảm khoản tiền này trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các hãng bay khác thuộc các quốc gia vùng Vịnh.

Các cuộc đình công trong năm 2014 của phi công đã khiến Lufthansa bị tổn thất hàng chục triệu USD. Chỉ tính riêng cuộc đình công kéo dài ba ngày hồi tháng 4 năm nay của hãng đã khiến lợi nhuận hãng bị giảm hơn 75 triệu USD.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên