16/10/2014 11:01 GMT+7

Trung Quốc, EU tuyên bố hợp tác chống khủng bố

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO -  Ngày 16-10, EU tuyên bố Trung Quốc và EU đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tại Trung Đông và châu Phi.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội đàm cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy vào chiều ngày 15-10 bên lề Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) tại Milan (Ý).

“Các lãnh đạo xem xét tình hình tại Trung Đông, Bắc Phi và khu vực Sahel (châu Phi) và đồng ý cần tăng cường hợp tác để chống lại mối đe dọa phổ biến về chủ nghĩa cực đoan và khủng bố tại những khu vực này”,  Liên minh châu Âu (EU) thông báo.

Trung Quốc từng phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng trước trong việc gia nhập liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria với lập luận rằng thế giới nên chống khủng bố nhưng cần tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên cũng trong tháng trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin các phần tử cực đoan người Trung Quốc từ khu vực Tân Cương rời khỏi nước này để đi “học nghề” từ các chiến binh IS.

Ngoài ra trong cuộc hội đàm lần này, lãnh đạo châu Âu và Trung Quốc cùng nhất trí về việc tái lập hòa bình và ổn định tại Ukraine theo nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên