02/10/2014 16:46 GMT+7

Hồng Kông yên ắng trước giờ G tối hậu thư

NGUYỄN ĐÔNG HẢI ( TỪ HONG KONG)
NGUYỄN ĐÔNG HẢI ( TỪ HONG KONG)

TTO - Sáng hôm 2-10, đường phố Hong Kong trở nên yên ả sau một loạt các vụ biểu tình trước đó.

Từ trên cao nhìn xuống đường Tung Loi Wan - nơi tập trung cuộc biểu tình. Người biểu tình đã thưa thớt dần nhưng xe cộ tại khu vực này vẫn chưa thể lưu thông - Ảnh: Đông Hải

Theo ghi nhận của CTV Tuổi Trẻ Nguyễn Đông Hải, số lượng người tham gia biểu tình tại khu trung tâm đã giảm sút đáng kể.

Dù vậy, không khí căng thẳng vẫn bao trùm khu trung tâm, các cuộc diễu hành chưa có dấu hiệu kết thúc. 

Sau khi vấp phải sự chỉ trích gay gắt do xịt hơi cay vào người biểu tình ôn hoà. Sáng ngày 2-10, cảnh sát Hong Kong chỉ túc trực tại các khu vực biểu tình để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho người dân và giám sát đường xá.  

"Ngay cả phóng viên muốn chụp hình hay quay phim, cảnh sát cũng sẵn sàng hợp tác" - anh Nguyễn Đông Hải cho biết. 

Sau đây là các hình ảnh ghi nhận không khí yên ắng tạm thời ở Hong Kong trước khi thời hạn tối hậu thư dành cho đặc khu trưởng Lương Chấn Anh kết thúc (Những người biểu tình buộc ông Lương Chấn Anh phải từ chức trước khi kết thúc ngày 2-10. Nếu không từ chức, đặc khu trưởng Hong Kong sẽ đối mặt với các cuộc biểu tình lớn hơn nữa).

Người biểu tình treo các biểu ngữ đòi bầu cử tự do và kêu gọi đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức. Đây là khu vực các báo đài cắm trại và truyền tin trực tiếp về cuộc biểu tình ở Hong Kong - Ảnh: Đông Hải
Các xe khó tiếp cận với trung tâm biểu tình. Một số sinh viên không cho dời rào cản để xe rác vào trong. Xe rác chỉ có thể lấy rác từ điểm tập kết phía bên kia hàng rào. Ảnh chụp tại đường Lockhart - Ảnh: Đông Hải
​Người biểu tình nghỉ ngơi ngay trên con đường Hennessy. Các con đường quanh khu vực này đã trở thành "phố đi bộ" cho khách du lịch và người biểu tình - Ảnh: Đông Hải

 

Quầy tiếp tế nước uống, khăn giấy, khẩu trang, khăn mặt, bao tay... miển phí cho các sinh viên biểu tình - Ảnh: Đông Hải
Các sinh viên tranh thủ ôn bài tại nơi biểu tình - Ảnh: Đông Hải
Cảnh sát giám sát đường phố từ trên cao - Ảnh: Đông Hải
Đường Hennessy trở thành phố đi bộ cho người biểu tình và du khách. Bên tay phải là groverment town cũng trở thành phố đi bộ - Ảnh: Đông Hải
Người biểu tình treo các biểu ngữ đòi bầu cử tự do và kêu gọi đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức Nơi này cũng thu hút một số du khách đến chụp ảnh - Ảnh: Đông Hải
NGUYỄN ĐÔNG HẢI ( TỪ HONG KONG)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên