19/09/2014 07:35 GMT+7

​Ấn - Trung nói chuyện biên giới

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua trực tiếp nêu vấn đề tranh chấp biên giới với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: news.india

Trong chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Ấn Độ trên cương vị chủ tịch Trung Quốc, ông Tập cam kết sẽ hợp tác với Ấn Độ để giữ vững hòa bình trên biên giới.

“Chúng tôi sẽ hợp tác chân thành với phía Ấn Độ để giữ vững hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới trước khi có thể giải quyết ổn thỏa các câu hỏi về biên giới” - ông Tập cho biết sau các cuộc nói chuyện với Thủ tướng Modi.

AFP dẫn nguồn tin một nhà lập pháp tại Ladakh cho biết hôm 17-9, gần cả ngàn binh sĩ Trung Quốc đã thâm nhập khu vực mà Ấn Độ đang quản lý. Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm ông Tập Cận Bình đến Ấn Độ.

Nhà lập pháp này khẳng định Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường quân tiếp viện nhằm chống lại sự xâm lấn trên.

Theo BBC, ông Tập Cận Bình và ông Narendra Modi đã ký kết 12 văn kiện hợp tác trong cuộc gặp ở thủ đô New Delhi, trong đó có dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ trong vòng năm năm tới trị giá lên đến 20 tỉ USD. 

Hai nước tập trung đẩy mạnh hợp tác về các lĩnh vực thương mại, hàng không vũ trụ và năng lượng hạt nhân dân sự.

Trung Quốc cũng đồng ý giúp xây dựng và cải tạo hệ thống đường sắt vẫn còn lạc hậu ở Ấn Độ. 

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên