17/09/2014 18:41 GMT+7

Đài Loan: vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt nặng gấp 10 lần

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 17-9, nhà chức trách Đài Loan tuyên bố sẽ tăng án phạt tội vi phạm các quy định an toàn thực phẩm lên tới 10 lần.

Các nghị sĩ đối lập ở Đài Loan biểu tình đòi chính phủ phải xin lỗi vì xìcăngđan dầu bẩn - Ảnh: AFP
Các nghị sĩ đối lập ở Đài Loan biểu tình đòi chính phủ phải xin lỗi vì xìcăngđan dầu bẩn - Ảnh: AFP

Theo AFP, Đài Loan cho biết mức phạt tội vi phạm luật an toàn thực phẩm sẽ tăng 10 lần lên mức tối đa 200 triệu đôla Đài Loan, tương đương 6,67 triệu USD, nếu hành vi vi phạm dẫn đến chết người. Các mức phạt khác cũng tăng lên gấp 10 lần.

Những kẻ phạm các tội như trộn chất cấm vào thực phẩm hay làm giả nguyên liệu sẽ phải đối mặt với án tù tối đa bảy năm.

Nhà chức trách cũng sẽ thưởng cho cá nhân tố cáo hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm tối đa 2 triệu đôla Đài Loan (66.700 USD).

Khoản tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi lên 133.400 USD nếu một nhân viên đứng ra tố cáo chính công ty mình vi phạm luật an toàn thực phẩm.

“Uy tín của ngành thực phẩm Đài Loan đã bị tổn hại nghiêm trọng vì vụ bê bối dầu bẩn. Chúng ta phải lấy lại hình ảnh của mình” - chính quyền Đài Loan nhấn mạnh.

Trước đó, nhà chức trách Đài Loan phát hiện tập đoàn Chang Guann mua 243 tấn dầu bẩn để sản xuất 782 tấn dầu ăn.

Hơn 1.000 nhà máy thực phẩm, nhà hàng, hiệu bánh ở Đài Loan đã mua và sử dụng số dầu bẩn này.

Sản phẩm Đài Loan làm từ dầu bẩn được xuất đi nhiều nước trong khu vực lẫn châu Âu.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên