26/06/2014 07:27 GMT+7

Mỹ cắt thêm viện trợ Thái Lan

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Mỹ vừa cắt thêm viện trợ cho Thái Lan để phản ứng lại cuộc đảo chính cách đây hơn một tháng và xem xét dời một cuộc tập trận thường niên khỏi nước này.

Mỹ ngừng viện trợ an ninh cho Thái Lan

Theo AFP, Washington đã cắt 4,7 triệu USD viện trợ an ninh cho Bangkok, tương đương gần một nửa khoản viện trợ hằng năm cho đồng minh này. Gói viện trợ vừa bị cắt bao gồm cả chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí và chuyến học tập tại Mỹ cho các quan chức cảnh sát cấp cao.

Trước đó, một ngày sau cuộc đảo chính hôm 22-5, Mỹ đã lập tức ngưng khoản viện trợ 3,5 triệu USD cho Thái Lan. Ngoài ra, Washington cũng cân nhắc chuyển địa điểm tổ chức cuộc tập trận thường niên Hổ mang vàng từ Thái Lan sang nước khác. Theo AFP, cuộc tập trận hằng năm này được hai nước tổ chức từ năm 1980 tại Thái Lan với sự tham gia của khoảng 13.000 quân nhân đến từ các nước trong khu vực. Chủ tịch tiểu ban đối ngoại khu vực châu Á thuộc Hạ viện Mỹ Steve Chabot nói việc tiếp tục tổ chức tập trận ở Thái Lan “có thể đem lại thông điệp sai lầm” cho Thái Lan và thế giới về chính quyền quân sự tại Thái Lan.

Ông Chabot kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama nghiên cứu việc dời địa điểm tổ chức Hổ mang vàng năm 2015 sang Darwin, Úc.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Thái Lan viện trợ