02/04/2014 08:55 GMT+7

Tàu ngầm Anh tìm kiếm chuyến bay MH370

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 1-4, Bộ Quốc phòng Anh thông báo triển khai tàu ngầm HMS Tireless tới nam Ấn Độ Dương để tham gia cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370.

z4AvRwce.jpgPhóng to
Tàu ngầm hạt nhân MHS Tireless của Anh - Ảnh: Navalphotos

Theo Hãng tin BBC, Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu ngầm hạt nhân HMS Tireless có khả năng dò tìm dưới đáy biển cực kỳ hiệu quả. Con tàu này sẽ lắng nghe tín hiệu siêu âm phát đi từ hộp đen của máy bay. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm tham gia vào cuộc tìm kiếm MH370.

Tuy nhiên các quan chức Anh thừa nhận việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn do khu vực tìm kiếm trên Ấn Độ Dương quá lớn. Ngoài tàu ngầm HMS Tireless, Anh cũng triển khai thêm tàu nghiên cứu bờ biển HMS Echo tới Ấn Độ Dương.

Cơ quan An ninh hàng hải Úc (AMSA) cho biết các cuộc tìm kiếm vẫn chưa đem lại kết quả nào mới sau ngày 1-4.

Báo The Star đưa tin nhà chức trách Malaysia đã công bố đoạn hội thoại giữa buồng lái chuyến bay MH370 với đài kiểm soát không lưu. Đoạn hội thoại bao gồm 43 câu trao đổi riêng rẽ, kéo dài trong 54 phút kể từ khi máy bay khởi hành từ Kuala Lumpur để tới Bắc Kinh.

Đoạn hội thoại kết thúc bằng câu “Good night Malaysia 370” (Chúc ngủ ngon Malaysia 370). Các quan chức chính quyền Kuala Lumpur nhấn mạnh không hề phát hiện dấu hiệu nào bất thường trong đoạn hội thoại này.

AFP cho biết hôm nay 2-4 Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ đến thăm Úc để thị sát cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích. Ông Najib đến Perth hội đàm với Thủ tướng Úc Tony Abbott. Các quan chức Úc khẳng định sự hợp tác với Malaysia để tìm kiếm máy bay là rất tốt.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên