10/01/2014 11:29 GMT+7

Singapore xét xử nghi phạm bắt cóc đòi 20 triệu USD tiền chuộc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một phiên tòa ngày hôm nay, 10-1, cáo buộc hai nghi phạm người Singapore tội danh bắt cóc tống tiền sau khi họ bắt cóc mẹ của giám đốc điều hành (CEO) chuỗi siêu thị địa phương Sheng Siong.

qMmge3CY.jpgPhóng to
Túi đựng 2 triệu USD tiền chuộc - Ảnh: Yahoo Singapore

Theo CNA, nghi phạm Heng Cheng Boon (50 tuổi) và nghi phạm Lee Sze Yong (41 tuổi) bị cáo buộc nỗ lực bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến 20 triệu USD.

Cảnh sát đang bắt giữ cả hai nghi phạm để điều tra thêm. Tuy nhiên với tội danh trên, hai nghi phạm này có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Bà Madam Ng Lai Poh (79 tuổi) - mẹ của ông Lim Hock Chee - bị khống chế và bắt cóc khi đang đi bộ gần khu 631 Hougang Đại lộ 8.

Sau khi đàm phán với bọn bắt cóc và thỏa thuận được số tiền chuộc còn 2 triệu USD, ông Lim đã cho số tiền vào một chiếc túi để lại trong công viên Sembawang lúc nửa đêm 8-1.

Cảnh sát đã thu hồi số tiền sau khi bắt hai nghi phạm tại hai khu vực riêng vào đêm 9-1. Trước đó vào sáng cùng ngày, bà Madam Ng được bọn bắt cóc trả tự do tại một trạm xe buýt gần Seletar West.

Cảnh sát cho biết trong ba vụ bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra trước đó, các nghi can đều đối mặt với án tù chung thân.

Forbes cho biết ông Lim hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 655 triệu USD.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên