22/05/2012 11:49 GMT+7

Tai nạn xe lửa ở Ấn Độ: 14 người chết

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Ít nhất 14 người chết và khoảng 30 người bị thương khi chuyến tàu Hampi Express đi Bangalore, Ấn Độ đâm vào một toa tàu chở hàng ở nhà ga bang Andhra Pradesh vào sáng 22-5.

cK8XwPnJ.jpgPhóng to

Xe lửa ở Ấn Độ thường xuyên trong tình trạng quá tải và dễ gặp tai nạn - Ảnh: AP

Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ Mukul Roy đã đến ngay hiện trường và ra lệnh tiến hành điều tra. Cao ủy phụ trách an toàn đường sắt miền nam Ấn, ông SK Mittal sẽ phụ trách việc điều tra và đã được yêu cầu nộp báo cáo càng sớm càng tốt.

Trang mạng Newsbulett.in cũng dẫn lời Bộ đường sắt tuyên bố khoản bồi thường 500.000 rupee (9.100 USD) cho một người chết, 100.000 rupee (1.800 USD) cho những người bị thương nặng và 50.000 rupee (900 USD) cho những người bị thương nhẹ.

“Xe lửa đang đi từ Hubli tới Bangalore, đã đâm vào một xe chở hàng ở ga Penneconda vào lúc 3g15”, một người phát ngôn ngành đường sắt nói. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

“Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ nhưng các phỏng đoán ban đầu có thể là người lái tàu Hampi Express đã không nhìn thấy tín hiệu dẫn đường”, người phát ngôn này nói.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên