04/12/2011 00:31 GMT+7

Nga bầu cử quốc hội

MỸ AN
MỸ AN

TT - Ngày 4-12 (theo giờ Nga), khoảng 76 triệu cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội ở 96.000 điểm bầu cử trên toàn quốc.

Hãng tin RIA Novosti cho biết có bảy chính đảng tham gia tranh cử. Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy Đảng Nước Nga thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin chiếm ưu thế với 53,7% số phiếu ủng hộ. Đảng Cộng sản Liên bang Nga có 16,7% số phiếu, Đảng Tự do dân chủ Nga 11,6%. Khoảng 10% cử tri ủng hộ Đảng Nước Nga công bằng.

Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga dự đoán Đảng Nước Nga thống nhất sẽ chỉ giành được 262 ghế trong Duma quốc gia (Hạ viện) so với 315 ghế trước đây. Theo kết quả thăm dò của Trung tâm Laveda, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Vladimir Putin giảm từ 66% xuống 61%, thấp nhất kể từ tháng 8-2000. Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Dmitry Medvedev cũng giảm từ 62% xuống 57%.

Theo RIA Novosti, từ nửa đêm 3-12 nước Nga bắt đầu bước vào “Ngày im lặng”. Đây là khoảng thời gian có hiệu lực ngăn chặn mọi động thái gây sức ép lên cử tri của các đảng tham gia bầu cử. Suốt thời gian này các đảng phải ngưng mọi hoạt động vận động tranh cử.

Trước đó, ngày 1-12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lại khẳng định ông và Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ hoán đổi vị trí nếu cử tri Nga ủng hộ Đảng Nước Nga thống nhất trong cuộc bầu cử quốc hội.

MỸ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên