16/11/2011 13:36 GMT+7

Không quân Mỹ trang bị siêu bom

TẤN KHOA (Theo AFP)
TẤN KHOA (Theo AFP)

TTO - Không quân Mỹ ngày 15-11 tuyên bố đã được bổ sung một loại bom mới nặng 15 tấn để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất.

qWqfuu8l.jpgPhóng to

Máy bay ném bom tàng hình B-2 sẽ được trang bị thêm bom MOP - Ảnh: AFP

Người phát ngôn lực lượng không quân Mỹ, trung tá Jack Miller cho biết không quân Mỹ đã nhận quả bom xuyên phá boongke (Massive Ordnance Penetrator - MOP) này.

Tập đoàn Boeing sản xuất tám quả bom MOP cho không quân theo một hợp đồng trị giá 32 triệu USD ký kết vào tháng 8. Tuy nhiên không quân không nói rõ lực lượng này đã nhận được bao nhiêu quả bom.

Bom MOP chứa tới 2,5 tấn thuốc nổ, dài 6m, được trang bị hệ thống dẫn đường và có thể được trang bị cho máy bay tàng hình B-2 để tấn công các mục tiêu ngầm giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt dưới lòng đất.

Quả bom này có thể xuyên phá tới lớp bêtông cốt thép dày 60m trước khi phát nổ, mạnh gấp 10 lần quả bom cùng loại BLU-109.

TẤN KHOA (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên