05/04/2008 21:53 GMT+7

Người già nhất Nhật Bản qua đời

T.VY
T.VY

TTO - Ngày 5-4, cụ bà Kaku Yamanaka, người cao tuổi nhất Nhật Bản hiện nay, đã qua đời ở tỉnh Aichi, thọ 113 tuổi.

9GtoQVJ8.jpgPhóng to
Cụ bà Kaku Yamanaka - Ảnh: AP
TTO - Ngày 5-4, cụ bà Kaku Yamanaka, người cao tuổi nhất Nhật Bản hiện nay, đã qua đời ở tỉnh Aichi, thọ 113 tuổi.

Cụ Yamanaka sinh ngày 11-12-1894, được công nhận là người cao tuổi nhất Nhật Bản sau khi cụ Tsuneyo Toyonaga, cũng 113 tuổi, qua đời vào tháng 2 năm nay.

Theo AP, cụ Yamanaka nổi tiếng là người thích hát và tham gia nhiều cuộc thi hát karaoke ở địa phương. Sáng 5-4, cụ đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị té ngã ở một nhà dưỡng lão thuộc thành phố Yatomi, tỉnh Aichi.

Hiện chưa rõ ai sẽ là người cao tuổi nhất Nhật Bản sau khi cụ Yamanaka qua đời. Các quan chức Bộ Y tế Nhật cũng chưa đưa ra bình luận nào.

Nhật Bản là một trong những nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật năm 2006 là 85,81 và của nam giới là 79. Trong 10 năm qua, số các cụ sống trên 100 tuổi đã tăng gấp 4 lần.

Người cao tuổi nhất thế giới được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là cụ bà Edna Parker ở Shelbyville, Indiana (Mỹ), sinh ngày 20-4-1893.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên