08/07/2007 11:37 GMT+7

Công bố 7 kỳ quan thế giới mới

THANH TUẤN (Theo BBC, Reuters)
THANH TUẤN (Theo BBC, Reuters)

TTO - Bảy kỳ quan thế giới mới đã chính thức được công bố trong buổi lễ tại sân vận động Benfica thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tối hôm qua (sáng nay theo giờ VN).

mp3TQnrU.jpgPhóng to
Làng Machu Picchu ở Peru (Ảnh: wikipedia).
TTO - Bảy kỳ quan thế giới mới đã chính thức được công bố trong buổi lễ tại sân vận động Benfica thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tối hôm qua (sáng nay theo giờ VN).

Các danh thắng là Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), làng Machu Picchu (Peru), Tượng chúa cứu thế (Brazil), đấu trường Colosseum ở Rome (Italy), thành phố Petra (Jordan) được lựa chọn vào danh sách này.

Hai kỳ quan nữa cũng được lựa chọn là kim tự tháp ở Chichen Itza (Mexico) và khu đền Taj Mahal (Ấn Độ). Hai kỳ quan của người châu Âu là khu di tích đá Stonehenge ở Anh và tháp Effel ở Paris đều không được lựa chọn.

Con số cuối cùng của các nhà tổ chức cho biết có khoảng 100 triệu người đã bỏ phiếu qua điện thoại và Internet. Phát biểu tại buổi lễ, nữ diễn viên Mỹ Hilary Swank cho biết “Chưa từng bao giờ trong lịch sử lại có đông người trên toàn thế giới cùng tham gia một cuộc lựa chọn mang tính toàn cầu thế này".

Qfc7xho4.jpgPhóng to
Đấu trường Colosseum - một trong những kỳ quan mới được chính thức thừa nhận (Ảnh: Wikipedia).

Các nhà tổ chức coi sự kiện là một cơ hội để thừa nhận các thành tựu xã hội, văn minh ở ngoài châu Âu và Trung Đông. Danh sách 7 kỳ quan cổ đại cách đây 2.000 năm của các nhà học giả Hi Lạp chủ yếu bao gồm các danh thắng ở khu vực quanh Địa Trung Hải và Trung Đông.

THANH TUẤN (Theo BBC, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên