01/06/2007 01:11 GMT+7

Vạn lý trường thành thất sủng

(N.T.ĐA - Theo Reuters, Xinhuanet)
(N.T.ĐA - Theo Reuters, Xinhuanet)

TT - Giới chức có trách nhiệm ở Trung Quốc rất buồn khi thấy di tích nổi tiếng Vạn lý trường thành không được xếp vào nhóm bảy kỳ quan mới của thế giới, mặc dù đã mở chiến dịch kêu gọi người dân bầu chọn cảnh quan này. Theo Viện hàn lâm Vạn lý trường thành, di tích này không được bình chọn cao do thể thức bình chọn: ít người Trung Quốc sử dụng Internet thành thạo tiếng Anh.

pNO5pU71.jpgPhóng to

Một đoạn Vạn lý trường thành gần Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

TT - Giới chức có trách nhiệm ở Trung Quốc rất buồn khi thấy di tích nổi tiếng Vạn lý trường thành không được xếp vào nhóm bảy kỳ quan mới của thế giới, mặc dù đã mở chiến dịch kêu gọi người dân bầu chọn cảnh quan này. Theo Viện hàn lâm Vạn lý trường thành, di tích này không được bình chọn cao do thể thức bình chọn: ít người Trung Quốc sử dụng Internet thành thạo tiếng Anh.

Cho đến nay, hơn 40 triệu người trên thế giới tham gia bình chọn bảy kỳ quan mới do Tổ chức phi lợi nhuận New7Wonders (www.new7wonders.com) thực hiện. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngày 7-7 tới. Trong danh sách ứng viên kỳ quan sáng giá có tháp Eiffel, đền Taj Mahal (Ấn Độ), thị trấn miền núi Machu Picchu (Peru), Stonehenge (Anh) và tượng Nữ thần Tự do (Mỹ).

(N.T.ĐA - Theo Reuters, Xinhuanet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên