19/06/2006 17:09 GMT+7

Ra mắt Hội đồng nhân quyền mới của LHQ

T.VY (Theo AP, BBC)
T.VY (Theo AP, BBC)

TTO - Hôm nay (19-6), Liên hiệp quốc đã bắt đầu một kỷ nguyên mới trong nỗ lực nâng cao sự tôn trọng của thế giới đối với nhân quyền: Hội đồng nhân quyền mới của tổ chức này có phiên họp ra mắt với quyết tâm hoạt động hiệu quả hơn cơ quan Ủy ban nhân quyền LHQ.

KQz5Mo1v.jpgPhóng to
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố danh sách thành viên HRC hôm 9-5 - Ảnh: Reuters
TTO - Hôm nay (19-6), Liên hiệp quốc đã bắt đầu một kỷ nguyên mới trong nỗ lực nâng cao sự tôn trọng của thế giới đối với nhân quyền: Hội đồng nhân quyền mới của tổ chức này có phiên họp ra mắt với quyết tâm hoạt động hiệu quả hơn cơ quan Ủy ban nhân quyền LHQ.

Hội đồng này được kỳ vọng sẽ dân chủ hơn, ít bị chính trị hóa hơn và trên hết là hiệu quả hơn trong việc giữ gìn nhân quyền.

"Hội đồng nhân quyền (HRC) gồm có 47 thành viên - trong đó có Nga, Cuba và Trung Quốc - được bầu trên cơ sở đại diện các nhóm khu vực. Châu Á chiếm 13 ghế, 13 ghế dành cho châu Phi, 6 ghế dành cho khu vực Đông Âu, 8 ghế dành cho Mỹ Latin và Caribê và 7 ghế còn lại dành cho phương Tây và các tổ chức khác. HRC đặt trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ).

T.VY (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên