28/09/2005 05:02 GMT+7

Giáo chức Hàn Quốc phản đối cải cách giáo dục

HÀ NGUYÊN (Theo Korea Times)
HÀ NGUYÊN (Theo Korea Times)

TT - Khoảng 1.500 giáo sư giảng dạy tại các trường đại học Hàn Quốc đã tụ tập tại thủ đô Seoul để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm "định qui chế tập đoàn" cho các trường đại học quốc gia.

7EYKScS3.jpgPhóng to
Hiệp hội Giáo viên đại học Hàn Quốc biểu tình phản đối kế hoạch mới của chính phủ
TT - Khoảng 1.500 giáo sư giảng dạy tại các trường đại học Hàn Quốc đã tụ tập tại thủ đô Seoul để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm "định qui chế tập đoàn" cho các trường đại học quốc gia.

Theo cải cách mới này, các trường đại học sẽ đi theo hướng độc lập về tài chính, có ban quản trị riêng bao gồm chủ tịch, đại diện cộng đồng, thay đổi cơ cấu hoạt động gần giống với các đại học tư nhân.

Bộ Giáo dục và phát triển nhân lực Hàn Quốc cho rằng cải cách trên sẽ tăng tính cạnh tranh của đại học quốc gia với đại học tư nhân. Tuy nhiên, giới giáo sư và nhiều phụ huynh học sinh cho rằng điều này sẽ làm tăng học phí.

Nhiều phụ huynh cho biết mức học phí thấp hiện nay tại các trường đại học quốc gia đang tạo cơ hội cho nhiều sinh viên con nhà nghèo đi học.

HÀ NGUYÊN (Theo Korea Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên