08/04/2005 17:58 GMT+7

Châu Âu : báo động nạn mại dâm và du lịch tình dục

L.XUÂN (Theo 24h)
L.XUÂN (Theo 24h)

TTO - Nạn mại dâm, du lịch tình dục và khiêu dâm trẻ em đã đến mức báo động tại châu Âu, theo kết quả nghiên cứu của Quỹ tư nhân Scelles.

Theo bà Nicole Fontaine, đại biểu châu Âu và là chủ tịch của Scelles, ngày nay bọn mafia đang có xu hướng chuyển sang buôn người bởi theo chúng, đây là một hoạt động sinh lợi nhiều hơn và ít nguy hiểm so với buôn ma túy. Bà cho rằng những khác biệt trong luật pháp của các nước đã góp phần làm gia tăng tệ nạn xã hội này và đưa ra yêu cầu trừng phạt nặng khách mua dâm.

Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc (dẫn nguồn từ tổ chức Interpol) cho biết doanh số từ mại dâm trên thế giới là 7 tỉ USD/năm. Trong đó, một tên chăn dắt gái ở châu Âu bỏ túi 110.000 euro/năm đối với một gái mại dâm. Theo ước tính của cơ quan này, có từ 120.000 đến 500.000 người rơi vào tay bọn buôn người ở châu Âu.

Phần lớn các nạn nhân đến từ Trung và Đông Âu (Moldavia, Ukraine, Bulgaria, Ba Lan, Romania, Nga) và châu Phi (phân nữa là người Nigeria). Và gái mại dâm ở các nước châu Âu hiện nay đa số là người nước ngoài. Theo đó, trong số 25.000 đến 30.000 gái mại dâm ở Hà Lan có đến 15.000 là người nước ngoài; 70% gái mại dâm (200.000 đến 300.000 người) là người nước ngoài...

Nạn khiêu dâm trẻ em có doanh số đến 52 tỉ euro và được kinh doanh qua mạng. Theo hội Bouclier (Pháp), vào tháng 9-2003, số trang web sử dụng tính dục trẻ em để câu khách tăng đến 46% ...

L.XUÂN (Theo 24h)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên