05/04/2005 22:24 GMT+7

Trao giải Pulitzer 2005

KINH LUÂN (Theo Xinhua)
KINH LUÂN (Theo Xinhua)

TTO - Giải thưởng báo chí cao quý Pulitzer 2005 vừa được công bố tại trường ĐH Colombia, New York.

EjczqhtG.jpgPhóng to
San Francisco Chronicle đã đoạt được giải Ảnh phóng sự. Trong hình một em bé Iraq vẽ bằng cánh tay đã mất
TTO - Giải thưởng báo chí cao quý Pulitzer 2005 vừa được công bố tại trường ĐH Colombia, New York.

Los Angeles Times với loạt bài về việc chống khủng bố và phát triển kinh tế của Nga và tờ Newsday của New York với loạt bài mô tả quá trình hồi phục của Rwanda 1 thập kỷ sau nạn diệt chủng của bộ tộc Tutsi đã chia nhau giải Bản tin quốc tế.

Ngoài ra Los Angeles Times còn đoạt giải Phục vụ cộng đồng với một loạt bài viết phơi bày những vấn đề y tế chết người và nạn phân biệt chủng tộc tại một bệnh viện lớn.

Tờ Wall Street Journal cũng đoạt được 2 giải; loạt bài về những người sống sót khỏi bệnh ung thư đã đem về giải Bản tin nổi bật và những bài phê bình phim đã đem về giải Phê bình.

Tờ New York Times đoạt được giải Bản tin trong nước với loạt bài về một liên hiệp công ty chối trách nhiệm về một tai nạn đường sắt.

Tờ Star-Ledger của bang New Jersey đã đoạt giải Tin nổi bật khi cho đăng bài về vị thống đốc bang New Jersey từ chức sau khi tự thú là người đồng tính.

Hãng tin AP đoạt giải Ảnh báo chí trong khi đó giải Ảnh phóng sự thuộc về tờ San Francisco Chronicle.

jfNGWDdP.jpgPhóng to LknZVuVQ.jpg
Hình một lính Mỹ tại Iraq của hãng AP Nick Anderson, thuộc tờ Courier-Journal đã đoạt một giải Biên tập truyện tranh

Các tờ báo khác như Boston Globe, Chicago Tribune, Cleverland Pain Dealer Sacramento Bee cũng đoạt được giải Pulitzer.

Ban giám khảo 18 người đã chọn ra những tờ báo được trao giải Pulitzer từ một danh sách các đề cử.

KINH LUÂN (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên