07/01/2005 17:01 GMT+7

Công ty Monsanto bị phạt 1 triệu USD về tội hối lộ

Q.HƯƠNG-The Age
Q.HƯƠNG-The Age

TTO - Công ty nông nghiệp khổng lồ Monsanto của Mỹ đồng ý nộp phạt 1 triệu USD nhằm dàn xếp cáo buộc hối lộ chính quyền Indonesia, theo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 7-1.

Công ty Monsanto được đưa ra xét xử tại Quận Columbia về cáo buộc vi phạm Đạo luật Thực hiện Hối lộ ở nước ngòai có liên quan tới việc “trả tiền bất hợp pháp” 50.000 USD cho một quan chức Bộ Môi trường Indonesia.

Việc hối lộ này do một nhân viên của Monsanto thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho việc canh tác các nông sản biến đổi gen tại Indonesia và xác nhận giả mạo đó là “chi phí tư vấn” trong sổ cách của công ty.

Q.HƯƠNG-The Age
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên