07/10/2004 00:42 GMT+7

Buôn lậu hổ đã vượt quá tầm kiểm soát

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - Một nhóm những người vận động hành lang cảnh báo rằng tương lai của loài hổ đang bị đe doạ nghiêm trọng nếu như Ấn Độ và Trung Quốc không ngăn cản sự phát triển của việc buôn bán da của loài mèo lớn này.

1kvTm1An.jpgPhóng to
TTO - Một nhóm những người vận động hành lang cảnh báo rằng tương lai của loài hổ đang bị đe doạ nghiêm trọng nếu như Ấn Độ và Trung Quốc không ngăn cản sự phát triển của việc buôn bán da của loài mèo lớn này.

Báo cáo của Cơ quan nghiên cứu môi trường (EIA) có tựa đề “Đường đi của những bộ da hổ” đã được công bố tại Hội Nghị quốc tế về buôn bán động vật quý hiếm đang diễn ra tại Bangkok.

EIA cho biết việc buôn lậu những tấm da của loài báo và hổ đang tăng nhanh chóng theo chiều xoắn ốc.

Cơ quan cũng cho biết sự bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc đã thúc đẩy cho ngành thương mại giết chết những loài mèo lớn tại Ấn Độ.

Theo các số liệu thì hiện nay trên thế giới chỉ còn khoảng 5.000 con hổ (phân nửa trong số này đang ở Ấn Độ), so với con số 100.000 con vào thế kỷ trước.

Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ các sản phẩm làm từ loài mèo lớn đang có mặt trên thị trường nhiều hơn bao giờ hết.

Vào tháng 10/2003, chính phủ Trung Quốc đã ngăn chặn được một đợt buôn lậu 31 tấm da hổ, 581 tấm da báo và 778 tấm da rái cá (tất cả trị giá 1,2 triệu USD) vào nước này đi qua đường Tibet.

Hổ bị săn lậu tại Ấn Độ, được vận chuyển qua đường Nepal và kết thúc số phận của chúng như là những vật trang trí trong các ngôi nhà cực kỳ sang trọng tại Trung Quốc.

Tuy nhiên săn lậu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho số lượng loài hổ bị giảm sút, các nguyên nhân khác như môi trường sống bị phá hoại và sự thiếu hụt con mồi (nai, gia súc) cũng là những lý do quan trọng.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên