27/07/2004 08:46 GMT+7

Trẻ có nên tiếp xúc sớm với công nghệ?

T.A. (Theo Reuters)
T.A. (Theo Reuters)

TT - Đó là câu hỏi lớn mà các học giả Mỹ đang đặt ra sau khi có nhiều sách báo viết về những tác động có hại của máy tính lên trẻ em.

rI8jBV8X.jpgPhóng to
TT - Đó là câu hỏi lớn mà các học giả Mỹ đang đặt ra sau khi có nhiều sách báo viết về những tác động có hại của máy tính lên trẻ em.

Jane M. Healy - tác giả cuốn sách Máy tính ảnh hưởng đến não trẻ như thế nào? - cho rằng trí tuệ của trẻ khó phát triển khi lệ thuộc vào sự điều khiển của máy tính. Theo Healy, máy tính còn khiến trẻ xa rời các hoạt động giúp phát triển não. Giáo sư David Elkind của đại học Tufts cho rằng trẻ có thể bị mất căn bản học tập nếu quá bị thu hút vào thế giới ảo...

Các ý kiến đang dao động xung quanh việc nên cho con cái tiếp xúc với máy tính từ độ tuổi nào. Một số chuyên gia cho rằng trẻ nên làm quen với máy tính khi lên bảy tuổi, số khác cho rằng trên ba tuổi là được. Viện Nghiên cứu trẻ em Mỹ khuyến cáo không cho trẻ tiếp xúc với máy tính trước hai tuổi...

Nhìn chung, các chuyên gia thống nhất rằng không nên cưỡng bức trẻ dùng máy tính, không nên xem máy tính như thứ để giữ chân trẻ. Peggy Meszaros, giám đốc Trung tâm Thông tin về những tác động của công nghệ ở Virginia, nói: "Phụ huynh ngày nay tin rằng nếu nấn ná trong việc cho con em tiếp xúc với máy tính thì chúng sẽ bị tụt hậu so với các trẻ khác". Điều này đang được nhiều nhà khoa học cố chứng minh là sai.

T.A. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên