24/03/2004 08:44 GMT+7

Dân số thế giới tăng chậm

S.N. (Theo AP)
S.N. (Theo AP)

TT - Theo bản báo cáo hôm qua của Cục Thống kê dân số Mỹ, dân số thế giới tăng chậm do phụ nữ đang có ít con hơn so với trước đây, trong khi lại có nhiều người chết vì AIDS, đặc biệt tại châu Phi. Báo cáo cho biết dân số thế giới tăng 1,2% từ năm 2001 đến năm 2002, tương đương với 74 triệu người, nhưng tốc độ tăng sẽ hạ xuống còn 0,42% đến năm 2050.

7Sed4gmG.jpgPhóng to
Một bé trai châu Phi mồ côi và nhiễm HIV
TT - Theo bản báo cáo hôm qua của Cục Thống kê dân số Mỹ, dân số thế giới tăng chậm do phụ nữ đang có ít con hơn so với trước đây, trong khi lại có nhiều người chết vì AIDS, đặc biệt tại châu Phi. Báo cáo cho biết dân số thế giới tăng 1,2% từ năm 2001 đến năm 2002, tương đương với 74 triệu người, nhưng tốc độ tăng sẽ hạ xuống còn 0,42% đến năm 2050.

Đây là tốc độ rất chậm, nếu so với đỉnh điểm tăng dân số 2,2% từ năm 1963 đến 1964.

Dự báo của Mỹ nhìn chung tương đồng với dự báo của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nghiên cứu độc lập khác. Theo dự báo của Mỹ, đến năm 2050 dân số thế giới sẽ ở mức gần 9,1 tỉ. Kể từ khi bắt đầu dịch AIDS cách đây hai thập niên, 20 triệu người đã chết vì bệnh này và hiện số người nhiễm HIV vào khoảng 40 triệu người.

S.N. (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên