05/03/2015 10:53 GMT+7

​Dạy con, may mắn từ những lỗi lầm

CHI ANH
CHI ANH

TT - Bậc làm cha mẹ hẳn nhiều khi phát điên với sự hỗn láo của con cái, nhưng liệu phát điên - hành động dễ hiểu này - là hành động đúng?

Ảnh: Chi Anh

Hay bảo bọc con làm sao để không thành ra bị nuông chiều thái quá?...

Những mối bận tâm như thế của những người làm cha, làm mẹ được TS Wendy Mogel mổ xẻ trong hai tập sách Dạy con kiểu Do Thái với cái tựa rất gợi mở: Sự may mắn của đầu gối bị trầy xước, Sự may mắn của điểm B trừ (Công ty sách Thái Hà và NXB Lao động Xã hội ấn hành).

Bằng những cách đặt vấn đề gần gũi như vậy, nhà tâm lý học, nhà sư phạm Wendy Mogel đã rà đúng tần số quan tâm của đa số phụ huynh.

Qua nhiều lời khuyên rút tỉa từ kho tàng tri thức của người Do Thái kết hợp với các quan điểm, trải nghiệm nuôi dạy trẻ của thời hiện đại, tác giả giúp người đọc ý thức một điều quan trọng rằng: để dạy con, trước tiên phải đồng cảm rồi hướng dẫn thay vì cứ nhăm nhe quản lý, áp đặt. Không chỉ thế, hai tập sách này còn chỉ ra cách làm sao để giải quyết hiệu quả các vấn đề trên. 

CHI ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tin sách dạy con