24/10/2005 07:20 GMT+7

Trẻ 14 tháng chưa mọc răng, vì sao?

NG.QUANG thực hiện
NG.QUANG thực hiện

TT - Cháu nội tôi 14 tháng tuổi, nặng 9,7kg, cao 76cm, đã chập chững biết đi nhưng vẫn chưa mọc răng nào. Xin cho biết vì sao, có đáng ngại không? Cho cháu uống thuốc gì để khắc phục tình trạng này? (Minh Triều - Phan Rang)

H7vWMCw9.jpgPhóng to
TT - Cháu nội tôi 14 tháng tuổi, nặng 9,7kg, cao 76cm, đã chập chững biết đi nhưng vẫn chưa mọc răng nào. Xin cho biết vì sao, có đáng ngại không? Cho cháu uống thuốc gì để khắc phục tình trạng này? (Minh Triều - Phan Rang)

TS Nguyễn Thanh Hùng - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1:Thường trẻ nhỏ 6-7 tháng tuổi đã bắt đầu mọc răng sữa và tiếp tục mọc răng cho đến 3 tuổi. Trẻ được xem là chậm mọc răng sữa khi chưa mọc răng từ 13 tháng tuổi trở đi. Nguyên nhân có thể do suy tuyến giáp trạng, suy tuyến cận giáp, yếu tố gia đình... Ông bà có thể đưa cháu đến khám tại khoa răng hàm mặt của bệnh viện đa khoa tỉnh để xác định nguyên nhân và điều trị cho cháu.

________________

Thuốc Dysport để chữa bệnh hay làm đẹp?

* Tôi đọc quảng cáo trên báo nói thuốc Dysport sẽ giúp giữ mãi nét thanh xuân sau khi tiêm một lượng nhỏ mà không cần phẫu thuật. Trong khi đó, chị tôi bị co giật mí mắt đến Bệnh viện Mắt TP.HCM thì bác sĩ ở đây cũng dùng thuốc này để điều trị. Xin cho biết tác dụng của Dysport là để chữa bệnh hay làm đẹp? (Nguyễn Thị Quyên - Q.Tân Bình, TP.HCM)

PGS.TS Lê Minh Thông - Bệnh viện Mắt TP.HCM:Thuốc Dysport là một trong nhiều tên thương mại của dược chất botulinum toxin A (BTA). BTA được ứng dụng để điều trị một số bệnh lý co cứng cơ như co quắp mí vô căn (làm liệt các cơ gây co giật mí và miệng), xóa nếp nhăn vùng mặt (làm liệt các cơ diễn cảm hoạt động quá mức); được ứng dụng để điều trị chứng đổ mồ hôi thái quá.

Ngoài ra, BTA còn có tác dụng trực tiếp trên vùng da được tiêm: gây tái sắp xếp các sợi keo và sợi đàn hồi trong da (bị biến đổi do tuổi tác, do ánh nắng...) và kích thích nguyên bào sợi tăng sinh sợi keo và sợi đàn hồi làm da săn lại. Người ta ứng dụng tính chất săn da này (tiêm trong da ở một số vị trí chọn lọc) để làm căng da mặt, thay vì phẫu thuật.

NG.QUANG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên