11/07/2005 05:03 GMT+7

Trẻ chậm tăng cân và mù màu, vì sao?

L.TH.H. thực hiện
L.TH.H. thực hiện

TT - Con tôi 3 tuổi, nặng 15kg nhưng cháu rất biếng ăn. Tôi đã cho cháu uống thuốc bổ nhưng không có kết quả. Một năm qua cháu không tăng mà còn bị sụt cân. Tôi rất lo lắng, không biết có phải vì cháu bị bệnh thoát vị bẹn (đã mổ) nên gây ảnh hưởng đến sức khỏe không? Ngoài ra, dù rất lanh lợi nhưng cháu không nhận biết được màu sắc. Có phải cháu bị mù màu và nên đi khám ở đâu? (…hongthuy@yahoo...)

Tư vấn sức khỏe:

XA79u7gD.jpgPhóng to
TT - Con tôi 3 tuổi, nặng 15kg nhưng cháu rất biếng ăn. Tôi đã cho cháu uống thuốc bổ nhưng không có kết quả. Một năm qua cháu không tăng mà còn bị sụt cân. Tôi rất lo lắng, không biết có phải vì cháu bị bệnh thoát vị bẹn (đã mổ) nên gây ảnh hưởng đến sức khỏe không? Ngoài ra, dù rất lanh lợi nhưng cháu không nhận biết được màu sắc. Có phải cháu bị mù màu và nên đi khám ở đâu? (…hongthuy@yahoo...)

TS Nguyễn Thanh Hùng - phó giám đốc BV Nhi Đồng 1, TP.HCM:

- Con chị 3 tuổi, nặng 15kg là phù hợp. Nhưng nếu cháu không tăng cân trong thời gian dài hoặc sụt cân là dấu hiệu bất thường cần tìm nguyên nhân. Trẻ biếng ăn có thể do bệnh, do chế độ ăn không phù hợp hoặc vấn đề tâm lý. Chị nên đưa cháu đi khám chuyên khoa dinh dưỡng và nếu cần có thể nhờ tư vấn của chuyên gia tâm lý. Thuốc điều trị (nếu không có bệnh) chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định xử trí trẻ biếng ăn. Riêng việc mổ thoát vị bẹn không gây biếng ăn.

Trẻ 3 tuổi đã có thể nhận xét về màu sắc nhưng ngôn ngữ của cháu có thể còn giới hạn nên chưa nêu được nhận xét về màu. Nếu bị mù màu, cháu sẽ không nhận biết một số màu nhất định hoặc chỉ nhìn thấy toàn màu đen và trắng (mù màu hoàn toàn). Việc kiểm tra mù màu thường không cần thiết ở trẻ nhỏ vì có thể trẻ chỉ học màu chậm, nhưng nếu cần chị có thể đưa cháu đến khám ở các bệnh viện có chuyên khoa mắt để được thực hiện thử nghiệm về màu sắc.

_____________

Khám xác định bệnh gout ở đâu?

ThS-BS Nguyễn Thị Thanh Thủy - trưởng khoa điều trị đau Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương:

- Gout là một bệnh khớp do lắng đọng vi tinh thể urate natri ở những người có acide uric trong máu cao hơn bình thường. Giai đoạn cấp, bệnh có biểu hiện bằng những đợt viêm khớp cấp, thường gặp nhất ở khớp bàn - ngón chân cái. Lâu ngày bị nổi các u cục gây viêm đa khớp mãn tính hoặc tổn thương các cơ quan khác.

Bạn nên đến khoa điều trị đau, Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương (266 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM) để khám và làm xét nghiệm máu (nhớ nhịn ăn sáng) để được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị thích hợp.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.

L.TH.H. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên