19/11/2013 04:05 GMT+7

Thuốc ngừa thai chứa estogen có thể gây thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch

L.ANH
L.ANH

TT - PGS.TS Lưu Thị Hồng, vụ trưởng Vụ Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em Bộ Y tế, cho biết thông tin này tại tọa đàm bàn tròn ngày 18-11 để cập nhật thông tin khoa học về tác dụng không mong muốn của thuốc viên tránh thai dạng phối hợp.

Sự nguy hiểm của thuốc ngừa thai

Bà Hồng nhận định cả nam và nữ đều gặp nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, nhưng nữ giới hút thuốc lá, béo phì, sử dụng thuốc tránh thai chứa estogen có nguy cơ cao hơn. Vì vậy các bác sĩ không chỉ định thuốc viên tránh thai chứa estogen cho phụ nữ trên 35 tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 35 và hút thuốc lá.

Cũng theo bà Hồng, VN chưa ghi nhận ca bệnh cụ thể bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sau dùng thuốc viên tránh thai chứa estogen, nhưng trong năm 2013 Canada đã có thông báo về trường hợp khả năng tử vong do tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích, bà Hồng cho rằng chị em nên dùng biện pháp phòng tránh thai thích hợp, do VN cứ 100 trẻ đẻ sống có khoảng 20 ca phá thai.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên