26/07/2017 07:37 GMT+7

​Làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết?

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết và nếu mắc sốt huyết thì cần làm gì để đảm bảo an toàn là chủ đề cuộc giao lưu trực tuyến diễn ra từ 8g30-10g30 sáng 26-7 do Bộ Y tế phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Dịch sốt xuất huyết đang gia tăng rất nhanh và có nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch lớn trong năm nay, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM và các khu vực lân cận.

Riêng tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ 2016 và đang có nhiều diễn biến lạ, phức tạp.

Bạn đọc có băn khoăn về biện pháp phòng bệnh, về việc có nên phun hoá chất diệt muỗi hay không, diệt mầm bệnh bằng cách nào là hiệu quả nhất, hoá chất diệt muỗi có an toàn với sức khỏe hay không... có thể gửi câu hỏi ngay từ bây giờ tới các chuyên gia:

1. Ông Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

2. Ông Nguyễn Đức Khoa, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

3. Ông Nguyễn Trung Cấp, trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Ông Võ Hùng Thuật (thứ giữa), phó tổng thư ký tòa soạn phụ trách Tuổi Trẻ Online, và ông Phan Trọng Lân (thứ hai, từ trái sang) - Ảnh: HỮU KHOA
Ông Phan Trọng Lân (thứ hai, từ trái sang) tại cuộc giao lưu trực tuyến sáng 26-7 - Ảnh: HỮU KHOA
Đại diện báo Tuổi Trẻ (trái) tặng hoa các vị khách mời - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đại diện báo Tuổi Trẻ (trái) tặng hoa các vị khách mời - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các vị khách mời đang trả lời các câu hỏi trực tuyến tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các vị khách mời đang trả lời các câu hỏi trực tuyến tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

 

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên