19/07/2017 13:00 GMT+7

​Hơn 1.000 người tham gia ngày hội hiến máu tại Huế

XUÂN ĐÀO
XUÂN ĐÀO

TTO - Sáng 19-7, rất đông sinh viên và người dân có mặt từ sáng sớm tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Huế”.

Nụ cười rạng rỡ của tình nguyện viên khi cho đi những giọt máu hồng - Ảnh: XUÂN ĐÀO
Nụ cười rạng rỡ của tình nguyện viên khi cho đi những giọt máu hồng - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Chương trình do ban tổ chức Hành trình đỏ 2017 được khởi xưởng bởi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa thiên - Huế tổ chức. Đây là lần thứ hai Hành trình đỏ được tổ chức ở Huế.

Ông Lê Việt Phương, chánh văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết có hơn 1.000 người tham gia ngày hội hiến máu đợt này tại Huế. Chương trình dự kiến sẽ tiếp nhận 1.000 đơn vị máu trong ba ngày tổ chức tại đây.

Hành trình đỏ do Viện huyết học - Truyền máu Trung ương khởi xướng với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” đã trải qua  4 năm tổ chức tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là lần thứ năm Hành trình đỏ diễn ra trong khắp cả nước bắt đầu từ ngày 1-7, hiện tại chương trình đã tiếp nhận 20.568 đơn vị máu.

XUÂN ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên