07/06/2017 21:16 GMT+7

​Dựng lại hiện trường sự cố chạy thận tại Hoà Bình

L.ANH
L.ANH

TTO - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình Trương Quý Dương cho hay ngày 7-6, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường để điều tra về ca chạy thận sáng 29-5 tại bệnh viện này.

Khu điều trị lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Mạnh Hùng
Khu điều trị lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Mạnh Hùng

Đây là ca chạy thận gặp sự cố đặc biệt nghiêm trọng, làm 8 người tử vong trong số 18 người được lọc máu cùng thời điểm.

Theo ông Dương, việc dựng lại hiện trường là phục vụ nghiệp vụ của cơ quan công an, khu vực khoa Thận nhân tạo của bệnh viện hiện vẫn đang được cơ quan công an niêm phong.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thông báo trong tuần này sẽ công bố nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Hiện nhiều nghi vấn đang tập trung vào nguồn nước sử dụng trong ca lọc máu này, do đây là hệ thống duy nhất sử dụng chung cho tất cả 18 bệnh nhân trong ca.

Trong sáng mai 8-6, bệnh viện Bạch Mai sẽ cho 10 bệnh nhân của ca chạy thận sáng 29-5 được ra viện.

10 bệnh nhân này đã được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ đêm 29-5 và hiện đã bình phục. Sau khi được ra viện, 10 bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị ngoại trú (lọc máu chu kỳ) mỗi tuần ba lần tại bệnh viện Bạch Mai.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên